Đồng Nai tìm giải pháp xóa lò mổ lậu

Lê Lâm
Lê Lâm
26/10/2018 05:15 GMT+7

Việc tồn tại các lò mổ lậu là nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây khó khăn cho quá trình sắp xếp giết mổ, khó kêu gọi nhà đầu tư...

Ngày 25.10, Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo tìm giải pháp xóa lò mổ lậu.
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện toàn tỉnh có 75 cơ sở giết mổ được cấp phép hoạt động, trong đó có 37 cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch.
Tính đến tháng 9.2018, lực lượng chức năng ghi nhận có 44 điểm giết mổ lậu, tập trung chủ yếu ở các huyện: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ và TP.Biên Hòa.
Trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 57 trường hợp giết mổ lậu, xử phạt hành chính số tiền 647 triệu đồng.
Theo ông Giang, việc tồn tại các điểm giết mổ lậu là nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây khó khăn cho quá trình sắp xếp giết mổ theo kế hoạch, khó kêu gọi nhà đầu tư, vì đầu tư xây dựng xong không ai đưa vào giết mổ dẫn đến thua lỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.