Đồng Tháp bác thông tin 'người dân mua nhầm gạo giả'

14/07/2017 08:28 GMT+7

Ngày 13.7, UBND tỉnh Đồng Tháp ra thông cáo báo chí về thông tin gạo giả xuất hiện trên địa bàn gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, ngày 6.7, trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đưa tin hộ ông Nguyễn Khắc Hiếu (ngụ ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh) mua gạo ở tiệm bán gạo tại xã Hòa An nhưng khi nấu cơm có mùi vị khó ngửi, đem rang thì gạo cháy đen, vón lại thành cục nên nghi ngờ là gạo giả.
Ngay sau đó, đoàn kiểm tra do Sở NN-PTNT dẫn đầu đã đến hộ ông Hiếu thu mẫu gạo, tiến hành thực nghiệm cho rang gạo, khi rang khoảng 20 phút, gạo chuyển sang màu đen nhưng không có hiện tượng kết dính và không có hiện tượng khác thường.
Đoàn đã lấy mẫu gạo nghi giả của hộ ông Hiếu, mẫu gạo tại cửa hàng mà ông Hiếu mua và mẫu gạo của đại lý do cửa hàng này mua về bán cho hộ ông Hiếu để kiểm nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật thí nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp.
Kết quả kiểm tra cảm quan trước và sau khi nấu đều có tính đặc trưng của gạo; tiến hành kiểm tra hàm lượng lipid, protein, gluxit xác định cả 3 loại gạo đã lấy mẫu và kiểm nghiệm đều là gạo thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.