Đốt nhà vì cha không cho tiền mua ma túy

30/03/2016 11:28 GMT+7

Xin tiền để mua ma túy nhưng cha ruột không cho, Lê Chí Tài đốt nhà cho bõ tức.

Xin tiền để mua ma túy nhưng cha ruột không cho, Lê Chí Tài đốt nhà cho bõ tức.

Ngày 30.3 Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Chí Tài (25 tuổi, ngụ xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Tài là đối tượng nghiện ma túy, do bực tức việc xin tiền cha ruột là ông Lê Tìm (51 tuổi) để mua ma túy nhưng ông Tìm không cho, nên vào ngày 19.3, Tài đem củi vào trong phòng ngủ để đốt nhà, bị ông Tìm phát hiện báo công an.
Đến khoảng 11 giờ ngày 20.3, lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Tài lại đem củi vào trong buồng ngủ rồi đốt. Khi lửa cháy to người dân ở xung quanh phát hiện báo Cảnh sát PCCC đến dập lửa kịp thời, tuy nhiên căn nhà cấp 4 cùng nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy, hư hại, tổng giá trị thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.