Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè bao giờ xong?

17/06/2008 21:43 GMT+7

Một lần nữa, tiến độ thực hiện gói thầu số 7 dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) được Ban quản lý dự án này hứa sẽ hoàn thành cuối năm nay trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm qua 17.6.

Cuối năm 2008 hoàn thành gói thầu số 7

Gói thầu số 7 (một trong 23 gói thầu của dự án) do nhà thầu liên danh Thiên Tân - Trung Cảng (Tianjin - CHEC 3, Trung Quốc) thực hiện, với giá trị trúng thầu hơn 229,8 tỉ đồng (gần 30 triệu USD), gồm thi công tuyến cống bao bằng bê tông cốt thép, có đường kính 3m, dài gần 9 km, chạy dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NL-TN); 58 công trình xả tràn có chiều sâu 4 - 6m... Ngày 26.11.2003, nhà thầu chính thức khởi công gói thầu này, thời gian thực hiện hợp đồng thi công là 36 tháng, tức đến tháng 11.2006 phải xong. Nhưng nhà thầu đã không hoàn thành đúng như thời gian trên và cuối cùng, tiến độ được điều chỉnh đến tháng 12.2008, cùng với việc phải tách một phần công việc của gói thầu số 7 (gồm thiết bị tách dòng, cống đào hở, hố ga) thành gói thầu số 7A, cho nhà thầu khác thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ.


Đoạn đầu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Tân Bình) đang được nạo vét - Ảnh: M.Vọng
Bà Phan Hoàng Diệu, Giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (lưu vực NL-TN) cho biết, tình hình thi công gói thầu số 7 đã có sự tiến triển tốt từ tháng 3.2008 cho đến nay, sau khi UBND TP.HCM mời công ty mẹ (CHE) của nhà thầu từ Trung Quốc đến TP.HCM để thảo luận các biện pháp cải thiện tình hình của gói thầu này. Đại diện của CHE đã cam kết tiếp tục thi công và hoàn thành gói thầu số 7, cùng với các điều khoản hỗ trợ tài chính để nhà thầu có điều kiện hoàn thành công trình vào ngày 31.12.2008.

Ông Đặng Văn Nhơn, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM cho biết, nhà thầu Tianjin - CHEC 3 có 2 đầu kích ống đang hoạt động, dự kiến sẽ có thêm 1 đầu kích ống nữa sẽ về tới TP.HCM vào cuối tháng 6 này. Công việc chính của nhà thầu hiện nay là thi công kích ống có đường kính 2,5-3m; tính đến ngày 13.6 đã thi công được 5.905m/tổng chiều dài 8.997m, đạt hơn 65%. Các giếng chính và giếng vượt kênh đã hoàn thành, chỉ còn 2 giếng mới bổ sung thêm là chưa xong. Các ống cống nhỏ có đường kính 400 - 1.000 mm đã thi công đạt khoảng 30%.

Bà Diệu cũng cho hay, hiện nay nhà thầu đã nhận được hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ là 3 triệu USD và phía TP.HCM cũng đang sẵn sàng cho nhà thầu mượn 1 triệu USD để giải quyết những khó khăn do tình hình biến động giá cả.

Cuối năm 2009 kết thúc dự án

Ông Đặng Văn Nhơn, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (lưu vực NL-TN) cho biết, đoạn đầu tuyến kênh phía Q.Tân Bình đã được xây dựng bờ kè và nạo vét thông thoáng. Tính đến ngày 13.6.2008, nhà thầu đã thi công được khoảng 5.000m trên tổng số 16.000m bờ kênh. Việc nạo vét tuyến kênh cũng mới được bắt đầu. Đây là các hạng mục của gói thầu số 10, do nhà thầu China State Construction Engineering Corporation thi công. Thời gian hoàn thành gói thầu này là ngày 23.8.2009.

Dù được đánh giá có tiến triển tốt hơn, nhưng khả năng gói thầu số 7 vẫn không thể hoàn thành vào ngày 31.12.2008.

Khó khăn lớn nhất là địa chất khu vực thi công phức tạp, khi phần lớn các đoạn ống cống phải được kích sâu dưới lòng kênh và sông Sài Gòn, có nơi nằm ở độ sâu 40m tính từ mặt đất. Ông Đặng Văn Nhơn cho biết, từ lúc khởi công đến nay, đã 3 lần xảy ra sự cố với đầu kích do địa chất phức tạp, hậu quả là hiện nay có 2 đầu kích - mỗi đầu trị giá cả triệu USD - đang nằm bất động dưới lòng rạch Thị Nghè và sông Sài Gòn. Hiện nhà thầu đang trục vớt đầu kích tại giếng S32 ở rạch Thị Nghè (khu vực Thảo cầm viên Sài Gòn) để thi công tiếp đoạn cống còn lại của khu vực này, dự kiến đến ngày 10.1.2009 mới hoàn tất (chậm 10 ngày). Còn sự cố đầu kích ở sông Sài Gòn xảy ra vào tháng 2.2008 khi đang kích ống ở độ sâu 40m từ bờ sông phía Q.Bình Thạnh sang bờ sông phía Thủ Thiêm (Q.2) thì phải chờ khảo sát lại địa chất để đưa ra giải pháp thi công thích hợp. Do vậy, đoạn cống này có thể sẽ phải gia hạn sang năm 2009.

Ngày 4.6 vừa qua, tại cuộc họp với UBND TP.HCM, Ngân hàng Thế giới (WB) đã thống nhất về nguyên tắc sẽ tiếp tục gia hạn thời điểm kết thúc dự án đến ngày 31.12.2009. Việc điều chỉnh Hiệp định tín dụng sẽ được WB thực hiện vào đầu tháng 7.2008.

Dự án có tổng mức đầu tư là 199,96 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 33,62 triệu USD, phần còn lại sử dụng vốn vay ưu đãi không lãi của WB, thời gian trả vốn trong 40 năm và 10 năm ân hạn. "Vốn vay không lãi với thời hạn vay như vậy là quá lợi cho thành phố. Do vậy, bằng mọi giá phải hoàn thành dự án vào ngày 31.12.2009" - bà Phan Hoàng Diệu nói.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.