Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè quá nhiều bê bối

29/10/2008 01:05 GMT+7

Sở Giao thông vận tải TP.HCM ngày 28.10 đã thông báo về tình hình thi công các gói thầu của dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hiện dự án này chiếm 113 "lô cốt" trên 24 tuyến đường thuộc các quận 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp và ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (toàn thành phố có 227 "lô cốt").

Quá trình thi công xảy ra nhiều vi phạm nhưng các nhà thầu vẫn không khắc phục, chẳng hạn "lô cốt" không có biển báo, xiêu vẹo, mất an toàn, gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị; sau khi tháo dỡ rào chắn các nhà thầu tái lập mặt đường quá chậm, làm ẩu dễ gây tai nạn... Những nhà thầu vi phạm gồm Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Công ty liên doanh xây dựng VIC, Công ty công trình giao thông công chính, Liên danh Dreco - Cienco 5, Tổng công ty xây dựng số 1, Công ty cổ phần phát triển xây dựng Hà Nội. Mặc dù Thanh tra Sở GTVT đã rất nhiều lần lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính nhưng một số nhà thầu vẫn không chịu nộp phạt.

N.Đ.Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.