Dự báo thời tiết mùng 3 tết Nguyên đán Canh Tý: Miền Bắc rét đậm, rét hại

27/01/2020 07:33 GMT+7

Dự báo thời tiết mùng 3 tết Nguyên đán Canh Tý, do ảnh hưởng của không khí lạnh , các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, nhiều nơi có thời tiết rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày mùng 3 tết Nguyên đán Canh Tý, tức ngày 27.1.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc vẫn chìm trong thời tiết rét đậm, rét hại.
Cập nhật nhiệt độ lúc 4 giờ sáng nay, Lai Châu là khu vực có nhiệt độ thấp nhất với 10 độ C, Bắc Kạn, Cao Bằng và Sơn La có rét 13 độ C; Hoà Bình và Lai Châu có rét 15 độ C. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 14 - 15 độ C. Không khí lạnh cũng tác động bao trùm toàn bộ khu vực các tỉnh bắc Trung bộ khiến các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa phùn mưa nhỏ ở vài nơi. Trời rét với nhiệt độ trong khoảng 15 - 16 độ C.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ còn rét đến hết ngày mùng 5 tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cũng theo dự báo, vùng núi phía Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại và khả năng xuất hiện băng giá trong những ngày tới.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 24 - 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, phía nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C. Phía bắc trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.