Du khách TP.HCM tử nạn tại một con dốc trên bán đảo Sơn Trà

29/09/2019 20:02 GMT+7

Chiều 29.9, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác định nguyên nhân vụ du khách TP.HCM tử nạn trên bán đảo Sơn Trà là do xe bị đứt thắng.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 28.9, anh Ngô Đình Quang (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) cùng bạn là anh Trần Tài Lộc (24 tuổi, ngụ xã An Trường, H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh) rủ nhau lên bán đảo Sơn Trà chơi.

Du khách mất mạng vì xe tay ga mất thắng ở bán đảo Sơn Trà

Anh Quang điều khiển xe Honda Air Blade BS 74D1 - 166.54 chở anh Lộc ngồi sau, trong lúc đổ dốc theo hướng từ đỉnh Bàn Cờ xuống thì đâm vào ta luy phía vực dốc.
Hậu quả, anh Quang tử vong tại chỗ, anh Lộc bị thương ở tay được đưa đi cấp cứu. Chiều 29.9, Công an Q.Sơn Trà cho biết anh Lộc đã được điều trị, không nguy hiểm tính mạng.

Xe ga bị khuyến cáo không nên sử dụng với du khách lạ đường, tay lái yếu trên Sơn Trà

 Ảnh: Văn Tiến

Máy ảnh nạn nhân vỡ đôi tại hiện trường

Ảnh: Văn Tiến

Xe máy đâm vào ta luy

 Ảnh: Văn Tiến

Nguyên nhân vụ tai nạn là do xe máy bị đứt thắng, đâm vào ta luy nên cả hai không bị rơi xuống vực.

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian vừa qua, một số du khách đi xe máy tham quan bán đảo Sơn Trà đã bị tai nạn, đa phần do lạ đường, tay lái yếu, sử dụng xe ga không quen.

Mặc dù địa phương, ngành giao thông đã có nhiều giải pháp cảnh báo, thậm chí khuyến cáo về việc sử dụng xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà, nhưng vẫn xảy ra tai nạn chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.