Dự kiến nâng mức trợ cấp đối với người có công

14/03/2020 07:15 GMT+7

Theo Bộ LĐ-TB-XH, nếu nâng mức chuẩn lên 1,74 triệu đồng thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020 là 34.625 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.221 tỉ đồng...

Theo dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ LĐ-TB-XH chủ trì soạn thảo, từ ngày 1.7, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng bằng tỷ lệ tăng lương cơ sở là 7,383%.
Cụ thể, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công được điều chỉnh tăng 120.000 đồng, từ 1,62 triệu đồng lên 1,74 triệu đồng/tháng.
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công gồm: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng, hằng năm hoặc trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 1 lần); mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Theo Bộ LĐ-TB-XH, nếu nâng mức chuẩn lên 1,74 triệu đồng thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020 là 34.625 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.221 tỉ đồng so với hiện hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.