Đức cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 'đã đi hết con đường của mình'

16/03/2018 05:00 GMT+7

Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Louis Nguyễn Anh Tuấn, chia sẻ, cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã như một “vận động viên” cố gắng đi hết con đường của mình.

Khoảng 19 giờ ngày 15.3, chuyến bay EK 392 của hãng hàng không Emirates đã đưa thi hài của cố Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Tối cùng ngày, linh cữu của cố Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc quàn tại nhà nguyện trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục ở số 180 Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3, TP.HCM) sau thánh lễ cầu nguyện và nghi thức phát tang.
Trong bài giảng tại thánh lễ phát tang cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được tổ chức tại nhà nguyện trong khuôn viên Tòa tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Louis Nguyễn Anh Tuấn, chia sẻ, cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã như một “vận động viên” cố gắng đi hết con đường của mình.
Giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngày 6.3, trong hành trình Ad Limina (từ viết tắt của tiếng La Tinh: “Quinquennial visit ad limina apostolorum”- nghĩa vụ của hàng Giám mục, thường là mỗi 5 năm/lần, để viếng mộ các thánh Tông đồ Phêrô, Phaolô - hai vị thánh được coi là trụ cột của Giáo hội Công giáo; đồng thời yết kiến Đức Thánh cha để nhận huấn dụ; làm việc với các bộ, các cơ quan của Tòa thánh), sau khi đi viếng đền thờ Thánh Phaolô (ngoại thành Rome, Ý), sau lời chúc “Mọi người ra đi bình an” trước khi kết thúc thánh lễ, cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc bước ra xe và đã đột quỵ, hôn mê, tim ngừng đập 15 phút. Khi đến bệnh viện tuy được cấp cứu kịp thời nhưng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời tối 6.3 (giờ Rome).
Giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn nói, trước đó, dù mệt, dù đau nhưng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc không hề than vãn, nhăn nhó mà ngược lại, thỉnh thoảng còn nói một vài câu hài hước.
Chuyến bay EK 392 chở linh cữu của cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 19 giờ ngày 15.3 Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Linh cữu của cố Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về Tòa Tổng Giám mục ở số 180 Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3, TP.HCM) vào tối  15.3 Ảnh: Ngọc Dương
Theo chương trình lễ tang đã được Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM thông báo, lúc 5 giờ ngày 16.3, sẽ di quan của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ra Nhà thờ Đức Bà và 6 giờ sẽ có thánh lễ đồng tế. Sau thánh lễ, giáo dân có thể kính viếng.
Từ 8 giờ ngày 16.3, các đoàn của Trung ương, TP.HCM và các tỉnh, thành, các đoàn ngoại giao… sẽ đến kính viếng. Lúc 20 giờ cùng ngày, linh cữu của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được đưa từ Nhà thờ Đức Bà vào Trung tâm Mục vụ. Đoàn rước sẽ đi bộ theo trục đường Lê Duẩn.
Ngày 17.3, thánh lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ, ngay sau đó di quan vào nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn (trước đây từng có tên gọi là Tiểu chủng viện Thánh Giuse) và được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám mục Louis Phạm Văn Nẫm.
Đông đảo giáo dân, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh tham dự thánh lễ phát tang của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Tòa tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương
Linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc hiện được đưa về Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương
Đông đảo các nam nữ tu sĩ, chủng sinh tham dự thánh lễ phát tang của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Tòa tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn Ảnh: Ngọc Dương
Di ảnh cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ảnh: Ngọc Dương
Tại Tòa tổng giám mục, rất đông linh mục, tu sĩ nữ và người dân đứng thành hàng rào chờ đón linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ảnh: Ngọc Dương
Nhiều giáo dân khóc nghẹn khi linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đi ngang qua Ảnh: Ngọc Dương
Theo chương trình lễ tang đã được Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM thông báo, lúc 5 giờ ngày 16.3, sẽ di quan của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ra Nhà thờ Đức Bà và 6 giờ sẽ có thánh lễ đồng tế. Sau thánh lễ, giáo dân có thể kính viếng Ảnh: Ngọc Dương
Linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được quàn tại nhà nguyện ở Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM (tối 15.3) Ảnh: Ngọc Dương
Ngày 17.3, thánh lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ, ngay sau đó di quan vào trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn (trước đây từng có tên gọi là Tiểu chủng viện Thánh Giuse) và được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám mục Louis Phạm Văn Nẫm Ảnh: Ngọc Dương
Thân nhân, linh tộc của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc khóc nghẹn tại lễ tang Tổng Giám mục ở Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương
Lễ phát tang cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Tòa Tổng Giám mục Ảnh: Ngọc Dương
Hàng ngàn giáo dân tham dự lễ phát tang Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ảnh: Ngọc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.