Dùng dao, kiếm 'giải vây' cho mẹ và em gái

30/08/2018 14:16 GMT+7

Nghe mẹ gọi điện thoại báo có người đánh mẹ và em, Trung Nguyên gọi bạn mang theo kiếm, dao đến giải vây.

Ngày 30.8, ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trung Nguyên (19 tuổi, thợ đá) 9 năm tù, Nguyễn Hoàng Nguyên (23 tuổi, thợ điện) và Nguyễn Tường Vi cùng 7 năm tù, Phạm Mai Tình (cùng 22 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 5 năm tù tội giết người.
Theo cáo trạng, trưa 6.8.2017, anh Trần Xuân Cường (25 tuổi), Nguyễn Xuân Thuận (24 tuổi), Lê Huy Quyết (26 tuổi, cùng ngụ H.Diễn Châu, Nghệ An) đến quán Susu (Q.Ngũ Hành Sơn) ăn cơm bụi.
Chị Lê Thị Thảo Vân (24 tuổi) đang bán bánh canh bên cạnh, nhớ lại 3 thợ xây này từng chọc ghẹo chị nên chị mách mẹ là bà Dương Thị Huyền (43 tuổi).
Bà Huyền qua cãi nhau với Quyết và hăm dọa lẫn nhau, bà Huyền hắt thau nước vào người Quyết, Quyết định đánh trả thì Thuận, Cường can ngăn.
Bà Huyền gọi con là Trung Nguyên về giải vây. Nghe mẹ gọi, Nguyên rời quán game, mang theo kiếm tự chế rồi gọi Tình, Hoàng Nguyên, Tường Vi nhờ đi trả thù vì có người phá quán bà Huyền.
4 bị cáo phóng xe truy đuổi nhóm Cường, Thuận, Quyết suốt nhiều km thì bắt được tại khu vực đình làng Mân Quang.
Trong lúc hỗn chiến, Trung Nguyên dùng kiếm chém Quyết thương tích nặng ở cổ; Vi dùng dao bấm đâm Thuận; Hoàng Nguyên, Tình dùng gậy đánh Cường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.