Dùng gậy lấy diều, một người bị điện phóng bỏng mặt

16/03/2015 15:59 GMT+7

(TNO) Ngày 16.3, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Điện lực huyện Thống Nhất (Đồng Nai), cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn về điện do người thả diều gây ra.

(TNO) Ngày 16.3, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Điện lực huyện Thống Nhất (Đồng Nai), cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn về điện do người thả diều gây ra.

Nạn nhân là anh Phạm Ngọc Phát (17 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) bị điện phóng trúng người gây thương tích.
Trước đó, vào ngày 10.3, khi thấy con diều mắc vào đường dây điện trung thế, Phát đã leo lên mái nhà gần đó, dùng một cây sào bằng kim loại để gỡ diều thì bị điện phóng trúng người gây bỏng mặt, ngực và tay. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ông Trung cho biết thêm, trước đó vào ngày 3.3, tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất cũng xảy ra sự cố về điện mà nguyên nhân do những người thả diều gây ra.
Vụ việc khiến đường dây bị đứt, hàng trăm thiết bị điện, điện tử của gần 200 hộ dân thuộc ấp Ðức Long 2 (xã Gia Tân 2) bị hư hỏng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.