Dùng ghe máy chạy từ Đà Nẵng vào Quảng Nam để né chốt kiểm soát dịch Covid-19

28/08/2021 15:59 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 2 thanh niên dùng ghe máy di chuyển theo đường thủy từ TP. Đà Nẵng vào tỉnh này để né chốt kiểm soát dịch Covid-19 .

Ngày 28.8, Công an P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam, phát hiện 2 thanh niên dùng ghe máy di chuyển theo đường thủy từ TP.Đà Nẵng vào Quảng Nam để né chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng đã đề xuất xử phạt hành chính mỗi trường hợp số tiền từ 5 - 10 triệu đồng về hành vi “không chấp hành các biện pháp quy định về phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” theo khoản 2 điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra dọc sông Vĩnh Điện

ẢNH: THANH HỒNG

Trước đó, sáng 27.8, Công an P.Điện Ngọc phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra, kiểm soát tại khu vực sông Vĩnh Điện đoạn qua khối phố Ngân Câu (P.Điện Ngọc), phát hiện 2 nam thanh niên sử dụng ghe máy đi từ Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) vào Quảng Nam để né chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Hai trường hợp này sau đó được bàn giao cho địa phương đưa về cách ly tập trung.

Đà Nẵng lo ngại Covid-19 bùng phát vì các hẻm “chặt ngoài lỏng trong”

Thời gian qua, TX.Điện Bàn đã xử phạt hành chính 9 trường hợp trốn chốt kiểm soát dịch với số tiền 55 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp quy định về phòng, chống dịch.

Mới đây, Công an TX.Điện Bàn đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người đối với một phụ nữ ở khối phố Tứ Hà (P.Điện Ngọc) vì né chốt kiểm soát dịch Covid-19 và không khai báo y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.