Dừng thi công công trình làm bít đường của dân

08/12/2015 09:26 GMT+7

Hàng trăm người dân tập trung ngăn cản công trình xây tường rào ở một nhà máy vì cho rằng tường rào bít tuyến đường chính của hơn 100 hộ dân sinh sống trong khu vực

Hàng trăm người dân tập trung ngăn cản công trình xây tường rào ở một nhà máy vì cho rằng tường rào bít tuyến đường chính của hơn 100 hộ dân sinh sống trong khu vực

Đường ngã ba Bông Giấy cắt ngang khu vực xây dựng nhà máy - Ảnh: Đỗ TrườngĐường ngã ba Bông Giấy cắt ngang khu vực xây dựng nhà máy - Ảnh: Đỗ Trường
Sáng qua 7.12, hàng trăm người dân ấp Cần Giăng (xã Thanh An, H.Dầu Tiếng, Bình Dương) đã mang theo băng rôn, khẩu hiệu ra khu vực đường ngã ba Bông Giấy ngăn cản không cho xây dựng tường rào công trình nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ vì cho rằng công trình làm bít đường ngã ba Bông Giấy và một con đường khác có chiều rộng 7 m nằm song song, nối từ đường ĐT 744 vào ấp Cần Giăng. Đây là hai tuyến đường đi chính của hơn 100 hộ dân sinh sống khu vực này.
Trước đó, theo thông báo của UBND H.Dầu Tiếng, dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ trên nằm trong chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Thanh An. UBND tỉnh đã có quyết định quy hoạch 2 tuyến đường đất đỏ (2 tuyến đường nêu trên nằm cắt ngang khu vực đang xây dựng nhà máy - PV) để xây dựng thành 2 tuyến đường trải nhựa có 2 làn xe, có đèn đường ở phía bắc và phía nam của cụm công nghiệp. Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng việc quy hoạch và xây bít 2 tuyến đường không được thông báo cho dân biết và khi xây dựng 2 tuyến đường mới sẽ khiến người dân phải đi xa hơn khoảng 4 km.
Trước bức xúc của người dân, hôm qua ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng đổ đất san lấp và xây dựng đoạn tường bao của công trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.