Dùng tiền đền bù xây nhà lớn

30/04/2012 08:36 GMT+7

Tình trạng này đang xảy ra tại khu tái định cư thuộc thôn 2 xã Tà Pơơ, H.Nam Giang (Quảng Nam). Sau khi người dân được nhận tiền đền bù giải tỏa từ dự án thủy điện Sông Bung 4, rất nhiều hộ dân ở miền núi cao nhưng đã bỏ tiền làm nhà mới với quy mô 2 tầng, chủ yếu là nhà gỗ, kinh phí hàng trăm triệu đồng. Không chỉ lãng phí, “phong trào” làm nhà lớn của đồng bào vùng cao còn cảnh báo nguy cơ xâm hại rừng.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 53 hộ dân thôn 2 đang xây nhà mới tại khu tái định cư cách làng cũ khoảng 7 km, hầu hết là nhà lớn. UBND xã Tà Pơơ cho biết mỗi hộ dân đến nơi ở mới sẽ được cấp 600m2 đất ở và đất vườn cùng 1,5 ha đất rẫy, một số diện tích đất trồng lúa nước và 10m3 gỗ tận thu/hộ.

Về kinh phí đền bù, hộ dưới 5 nhân khẩu được hỗ trợ 141 triệu đồng làm nhà, hộ 5 - 7 nhân khẩu (hỗ trợ 161 triệu đồng), từ 8 nhân khẩu trở lên sẽ tách làm 2 hộ và hưởng theo khung quy định. Thủy điện sông Bung 4 do Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, với khoảng 220 hộ dân phải di dời đến nơi ở mới.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.