Dùng trực thăng cứu trợ vùng cao Tây Giang

18/11/2007 23:56 GMT+7

Chiều qua, đại tá Lê Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết, đơn vị đã xin được máy bay của Sư đoàn không quân 372 (Bộ Quốc phòng) để trong ngày hôm nay 19.11, vận chuyển 1,2 tấn hàng cứu trợ gồm gạo, mì tôm, thịt hộp đến huyện vùng cao Tây Giang, nơi đang có 50 hộ dân bị đói kiệt thuộc 2 xã A Nông và Ga Ry. Liên tục cả tháng nay, tuyến đường độc đạo lên huyện Tây Giang bị sạt lở nặng, ách tắc giao thông tại thôn A Dốc (xã Ba Lê) và thôn A Chiing (xã A Tiêng) nên hàng hóa cứu trợ không thể đến được.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) Trương Công Kích đã chỉ đạo di dời dân khẩn cấp đề phòng đợt lũ mới. 100% hộ dân thôn 10, xã Đại Cường đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, vật dụng gia đình để sớm đưa người già và trẻ em đến nơi an toàn. Ông Kích cho biết, đến chiều qua, 82 tấn lương thực và 6.000 thùng mì tôm của cấp trên hỗ trợ, huyện đã chuyển trực tiếp đến tay người dân. Hơn 300 bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam cũng đã được huyện tiếp tế khẩn cấp.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.