Dùng xà beng cạy cửa trộm tiệm vàng

18/08/2017 14:53 GMT+7

Sau khi đột nhập và lấy cắp tài sản của tiệm vàng, Phan Văn Việt tiếp tục dùng xà beng cạy cửa cửa hàng đồng hồ bên cạnh thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trưa ngày 18.8, Công an P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã bàn giao Phan Văn Việt (28 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, tạm trú tại TP.Biên Hòa) cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Việt bị Công an P.Trảng Dài bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 18.8, Việt mang mang theo 1 cây xà beng sắt cùng 2 lưỡi cưa sắt đến tiệm vàng Kim Thư (tại KP3, P.Trảng Dài) cạy cửa rồi đột nhập vào trong lấy trộm vàng, tiền.
Sau đó, Việt tiếp tục qua cửa hàng đồng hồ nằm bên cạnh tiệm vàng tìm cách đột nhập trộm tài sản. Trong lúc Việt đang dùng xà beng cạy cửa thì bị lực lượng Công an P.Trảng Dài phát hiện, bắt giữ.
Tang vật thu được gồm trên 200 đồ trang sức bằng vàng, kim loại tổng hợp cùng tiền mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.