Được tại ngoại điều trị HIV, vẫn tiếp tục bán heroin

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/03/2018 19:06 GMT+7

Sáng 27.3, TAND TP.Đà Nẵng xử vụ bị cáo nhiễm HIV được tại ngoại chữa bệnh nhưng vẫn bán heroin và vụ ngụy trang ma túy trong màn hình máy tính.

Ngày 27.3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Quách Thanh Hải (38 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù tội mua bán trái phép ma túy ở phiên sơ thẩm.
Theo cáo trạng, trưa 20.1.2017, tại vòng xoay Lê Độ - Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), công an Q.Thanh Khê bắt quả tang Hải đang bán heroin cho con nghiện. Khám xét chung cư Hải ở, công an thu thêm 8 gói heroin, tổng cộng hơn 36 gr ma túy.
Hải khai nhận trước đó mua heroin tại Nghệ An giá 16 triệu đồng, về Đà Nẵng chia nhỏ bán lại 200.000 đồng/gói.
Sau khi bị bắt, Hải bị HIV giai đoạn cuối nên được cho tại ngoại để điều trị, tuy nhiên Hải vẫn bất chấp, tiếp tục mua bán ma túy nên bị tạm giam trở lại.
Tân lãnh 17 năm tù Ảnh: Nguyễn Tú
Cùng ngày, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Văn Tân (27 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 17 năm tù tội cùng tội danh.

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 7.2017, Tân 2 lần mua ma túy đá từ một người chưa rõ lai lịch ở TP.HCM, tổng cộng 45 triệu đồng với 110 gr ma túy “đá”.

Người bán ngụy trang ma túy trong màn hình máy tính, rồi gửi xe khách ra Đà Nẵng cho Tân.

Ngày 29.8.2017, Tân đến bến xe nhận hàng rồi mang về xã Hòa Châu thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.