Đường dây mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí 'nóng' lãnh án

16/08/2017 06:18 GMT+7

TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Đỗ Xuân Lôi mức án tử hình về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 15.8, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Đỗ Xuân Lôi (34 tuổi, ngụ Thừa Thiên-Huế) cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, mức án tử hình về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo trong đường dây của Lôi gồm: Trần Mạnh Hùng (29 tuổi), Trương Ngọc Huân (24 tuổi, cùng ngụ Bình Thuận), Trần Hùng Tâm (35 tuổi, ngụ An Giang) nhận mức án tù chung thân; Hồ Thanh Quang (30 tuổi, ngụ TP.HCM) 30 năm tù; Phan Hữu Lợi (28 tuổi, ngụ Hưng Yên) 22 năm tù; Nguyễn Minh Hùng ("đen" 25 tuổi), Lê Minh Hiệp (26 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 20 năm tù, cùng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, năm 2015, Lôi ra tù và chuyển đến TX.Thuận An (Bình Dương) sinh sống. Từ đó, Lôi quen biết, móc nối với các đối tượng ở Đồng Nai, Hải Phòng để mua ma túy đưa từ Hải Phòng về Bình Dương phân lẻ và bán cho các “đầu nậu” phân phối ma túy ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai...
Lôi thu nạp các bị cáo gồm: Hiệp, Lợi, Huân, Quang, Hùng, Tâm, Hùng “đen” là những người thân tín từ lúc ở trong tù và người thân trong gia đình tham gia. Để áp tải, vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào Bình Dương, Lôi trang bị 3 khẩu súng quân dụng, đạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bị cáo. Từ tháng 8 - 9.2015, Lôi cùng đồng phạm đã 4 lần mua, vận chuyển 7 kg ma túy đá và 0,5 kg ma túy tổng hợp từ Hải Phòng về Bình Dương phân ra bán lẻ, thu lợi bất chính từ 700 - 800 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.