Facebook sẽ ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu, độc hại

27/04/2017 06:58 GMT+7

Chiều 26.4, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, đại diện Facebook cam kết sẽ phối hợp cùng VN để gỡ bỏ thông tin giả mạo, thông tin xấu và độc hại trên trang mạng xã hội này.

Trao đổi với bà Monika Bickert, Giám đốc chính sách nội dung toàn cầu Facebook, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần thiện chí hợp tác của Facebook. Ông Tuấn cũng đề nghị Facebook hợp tác tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung phát ngôn thù hận; vấn nạn tin giả, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của tổ chức, cá nhân… đặc biệt là hành vi mạo danh các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ VN. Đây là vấn đề mà theo ông Tuấn, hai bên cần trao đổi để bảo đảm môi trường của mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng trở nên lành mạnh nhất.
Đáp lại, bà Monika Bickert bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với Bộ TT-TT nói riêng và với Chính phủ VN nói chung nhằm tuân thủ các quy định pháp luật. Facebook cam kết sẽ ngăn chặn thông tin xấu, độc hại; các nội dung như tài khoản giả mạo, phỉ báng, tấn công thù địch, bôi nhọ lãnh đạo… Nhằm đảm bảo điều này, Facebook sẽ đưa ra công cụ khi người dùng phát hiện thông tin sẽ thông báo để Facebook phối hợp xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.