Ford Ranger lùa xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, ít nhất 1 người chết

Đức Tiến
Đức Tiến
21/04/2018 01:13 GMT+7

Tại hiện trường, ô tô bán tải Ford Ranger biến dạng, 4 xe máy của nạn nhân nằm la liệt dưới lòng đường. Nhiều mảnh vỡ văng tung toé.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 21.4, tài xế (chưa rõ danh tính) lái ô tô bán tải hiệu Ford Ranger (chưa rõ biển đăng ký) chạy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ cầu Sài Gòn về trung tâm Q.1 (TP.HCM).
Đến gần 1 giờ ngày 21.4, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn chết người Ảnh: Đức Tiến
Khi cách giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) khoảng 100 mét, chiếc Ford Ranger mất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách rồi phóng qua làn đường ngược lại, va chạm với hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.
"Lúc đó xe chạy nhanh, khi leo lên dải phân cách rồi lộn nhiều vòng rồi đâm thẳng vào rất nhiều người đang dừng đèn đỏ. Tôi thấy có nhiều người bị thương nằm la liệt. Nếu xe đó chạy thẳng thì tôi cũng chết rồi", anh Thuận (42 tuổi), một người chứng kiến vụ việc, thảng thốt kể.
Chiếc Ford Ranger lùa nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ Ảnh: Đức Tiến
Có ít nhất 1 người chết và nhiều người bị thương sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Tại hiện trường, xe bán tải Ford Ranger biến dạng, 4 xe máy của nạn nhân nằm la liệt dưới lòng đường. Nhiều mảnh vỡ văng tung toé.
Cây xanh, đèn tín hiệu giao thông ở góc ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng ngã rạp sau vụ tai nạn.
Đến gần 1 giờ ngày 21.4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.