Gắn địa chỉ đỏ tại quê hương 18 thôn vườn trầu

27/07/2011 11:24 GMT+7

(TNO) Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2011), hôm 26.7, huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã tổ chức gắn biển địa chỉ đỏ tại 12 căn nhà của các hộ dân nằm trên địa bàn xã Bà Điểm.

Những địa chỉ đỏ này từng là nơi các cán bộ lãnh đạo cách mạng, như Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Lê Duẩn, Trần Văn Giàu… thường xuyên đến lưu trú, hội họp, trao đổi nhiệm vụ trong thời gian hoạt động cách mạng từ năm 1930 đến 1940.

Trong đó, đặc biệt tại hai địa chỉ (63/5 ấp Tây Lân và 44/4 ấp Tiền Lân 1 xã Bà Điểm) từng là nơi diễn ra Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ IV (tháng 3.1938) do Tổng bí thư Lê Hồng Phong chủ trì và Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ VI (từ ngày 6 đến 8.11.1939), do Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

Tính đến nay, toàn huyện Hóc Môn có gần 70 địa chỉ đỏ.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.