Gây ra 29 vụ trộm, đi tù 2 lần vẫn không chừa

18/07/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Đi tù 2 lần sau khi thực hiện 29 vụ trộm, nhưng Phạm Anh Hoàng vẫn không hoàn lương, tiếp tục gây ra thêm 2 vụ trộm và vừa bị tuyên án lần 3 vào sáng nay 18.7, với 4 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

*Trộm xong quay lại mua hàng, bị bắt

(TNO) Đi tù 2 lần sau khi thực hiện 29 vụ trộm, nhưng Phạm Anh Hoàng vẫn không hoàn lương, tiếp tục gây ra thêm 2 vụ trộm và vừa bị tuyên án lần 3 vào sáng nay 18.7, với 4 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Hoàng trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, rạng sáng 7.4 Phạm Anh Hoàng (25 tuổi, ngụ 113A/1 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu) trèo vào cây xăng Đống Đa – Quang Trung, phát hiện 2 nhân viên đang nằm ngủ say nên trộm điện thoại iPhone để trên đầu của Đoàn Ngọc Đức (27 tuổi) rồi bỏ đi. Trước đó, trưa 12.3, Hoàng trộm điện thoại của sinh viên ở trọ gần nhà rồi đem đi bán. 
Trong 6 năm qua Hoàng đã ở tù hết 5 năm 6 tháng với 2 tiền án trộm cắp tài sản. Vào năm 2009, Hoàng bị tuyên phạt 2 năm tù sau khi gây ra 18 vụ trộm; đến năm 2011, Hoàng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù sau khi gây ra 11 vụ trộm nữa. Với 2 vụ trộm trong lần tái phạm này, tổng cộng Hoàng đã gây ra 31 vụ trộm, số vụ nhiều hơn số tuổi của Hoàng.
Cùng ngày, TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Viết Phước (54 tuổi, ngụ tổ 9, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, lúc 16 giờ 10 phút ngày 26.1 Phước đến cửa hàng Đức Xá, số 619 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng mua hàng.
Bị cáo Phước - Ảnh: Nguyễn Tú
Phước thấy trên quầy giao dịch có phong bì chứa tiền nên nói anh Huỳnh Đức Đạt (28 tuổi) vào lấy hàng, trong khi đó Phước "chôm" chiếc phong bì có chứa 20 triệu đồng. Phước lấy một nửa mua vàng cất, số còn lại tiêu sạch.
Số tiền trên của anh Phạm Văn Máy (48 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) vừa rút từ ngân hàng, sau khi trả nợ tiền công xây nhà cho anh Đạt còn lại 20 triệu thì bỏ trên quầy của anh Đạt.
Nửa tháng sau, Phước trở lại mua hàng nhưng không ngờ camera của cửa hàng đã ghi lại hình ảnh trước đó nên Phước bị anh Đạt phát hiện, bắt giữ và giao cho công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.