Ghẹo bạn gái của người khác còn chặn đường đánh người, bị đâm chết

24/01/2019 18:58 GMT+7

Thấy Nhân chở bạn gái đi dạo, Hiếu cùng hai bạn chọc ghẹo bạn gái Nhân rồi chặn đường đánh Nhân thì bị Nhân dùng dao đâm tử vong.

Chiều 24.1, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Phước Nhân (20 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 tháng tù tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng; Nguyễn Văn Năm (26 tuổi) 15 tháng tù và Trần Viết Hợp (23 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 12 tháng tù cùng tội cố ý gây thương tích.
Ghẹo bạn gái của người khác rồi chặn đường đánh người, bị đâm chết
Theo cáo trạng, tối 15.5.2018, Nhân điều khiển xe máy chở người yêu là Trương Thị Bích Thủy (17 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đi chơi ở đường ven sông cầu Đỏ (xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Khi trước quán nhậu Thuận Tình (thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu), cả 2 gặp Ngô Văn Hiếu (26 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cùng 2 bị cáo Năm, Hợp đi xe máy cùng chiều.

Tuy không quen biết nhưng Hiếu vẫn chọc ghẹo Thủy. Nhân phản ứng liền bị nhóm Hiếu chặn đường hành hung, để bảo vệ bạn gái, Nhân rút dao bấm mang theo trong người đâm Hiếu 2 nhát, trong đó có 1 nhát chí mạng ngay cổ.

Năm, Hợp dùng gạch đá và chai thủy tinh đánh vào đầu Nhân để giải vây cho Hiếu. Thấy Hiếu mất nhiều máu nên Nhân bỏ lại xe máy, kéo Thủy chạy bộ ra đường Phạm Hùng gọi taxi chở đến một nhà hoang ở thôn Phong Nam (xã Hòa Châu).

Tại đây, Nhân giấu dao và rủ Thủy bỏ trốn vào TP.HCM nhưng Thủy thấy Nhân bị thương ở đầu nên khuyên can và đưa Nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Sáng 16.5, Nhân tỉnh dậy, được người thân vận động và đưa đến Công an TP.Đà Nẵng đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.