Ghẹo gái ở quán nhậu, cả nhóm bị truy sát

28/05/2018 13:12 GMT+7

Trong lúc nhậu, Dũng buông lời trêu ghẹo cô gái bàn bên cạnh. Chỉ 15 phút sau, một nhóm mang theo hung khí tới truy sát khiến 5 người thuộc nhóm Dũng thương vong.

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) đang phối hợp với Công an Q.12, điều tra, truy xét nhóm đối tượng tham gia truy sát tại quán nhậu trên địa bàn, khiến 5 người thương vong.
Theo đó, vào khuya  25.5 nhóm 5 người gồm: Dương Đức Thắng (41 tuổi), Dương Văn Lâm (38 tuổi), Dương Thị Hồng (27 tuổi), Dương Mạnh Hải (24 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) và Đinh Duy Dũng (28 tuổi, quê Quảng Nam), ngồi nhậu tại quán bia tươi (đường Song hành, KP 2, P.Tân Hưng Thuận, Q.12). Sát bàn của anh Thắng có một nhóm 4 người gồm 2 trai, 2 gái cũng đang ngồi nhậu.
Trong lúc nhậu, Đinh Duy Dũng có buông lời trêu ghẹo 2 cô gái trong nhóm 4 người ngồi ở bàn bên cạnh. Nhóm người bị trêu ghẹo tỏ ra bực tức, gọi tính tiền rồi ra về.
Chừng 15 phút sau, khoảng 10 đối tượng đi trên 4 xe máy ập đến quán, cầm mã tấu tự chế và dao lao vào truy sát nhóm của anh Thắng. Sau màn đâm chém loạn xạ, nhóm đối tượng phóng xe đi khỏi hiện trường. Khách  nhậu và nhân viên trong quán một phen hốt hoảng, tìm  cách bỏ trốn để tránh bị vạ lây.
Hậu quả vụ đâm chém khiến anh Thắng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Các  thành viên còn lại trong nhóm gồm: Hồng, Lâm, Hải bị thương tích nặng và Dũng bị thương nhẹ  cũng được đưa đi bệnh viện chữa trị.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.