Gia cầm đem đi tiêu hủy bị cướp

07/02/2009 00:46 GMT+7

Hôm qua 6.2, ông Nguyễn Xuân Vui - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội nói rằng lực lượng chức năng đã thu gom được hơn 80% trong tổng số 1.500 con gà không rõ nguồn gốc, bị lực lượng liên ngành bắt giữ và đang đem đi tiến hành tiêu hủy thì bị người dân đến cướp.

Chiều 5.2 tại bãi cát thuộc xã Hồng Vân (H.Thường Tín) khi các cơ quan chức năng đang tổ chức tiêu hủy số gà trên thì bất ngờ nhiều người làm gạch, xúc cát gần đó đã nhảy xuống hố chôn gia cầm, thậm chí leo cả lên xe ô tô bắt gà vịt đem về nhà (ảnh). Ông Vui cảnh báo “số gà này không rõ nguồn gốc nên chưa xác định được có bị dịch bệnh nguy hiểm gì hay không, đã bị phun thuốc sát trùng với nồng độ cao nên rất nguy hiểm nếu ăn thịt chúng”.

 Tin, ảnh: Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.