Gia đình 4 ngư dân xin bảo lãnh người thân bị Malaysia bắt từ tháng 11.2017

Gia Bách
Gia Bách
30/01/2019 20:27 GMT+7

Gia đình 4 ngư dân ở Cà Mau vừa có đơn gửi ngành chức năng Cà Mau yêu cầu xác minh, bảo lãnh 4 người thân của họ bị Malaysia bắt giữ từ tháng 11.2017.

Tối 30.1, thông tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị xác minh thông tin tàu cá cùng ngư dân Cà Mau bị Malaysia bắt giữ.
Trước đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau nhận được đơn yêu cầu xác minh, bảo lãnh các ngư dân gồm: Võ Thanh Tam (42 tuổi); Phan Văn Hận (32 tuổi); Phan Văn Hoài (62 tuổi, cùng ngụ xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình (Cà Mau) và Nguyễn Văn Diễn (29 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, Cà Mau).
Theo trình bày của gia đình 4 ngư dân trên thì cả 4 ngư dân đi chung  tàu cá số hiệu CM - 9211TS (chủ tàu là ông Lê Phú Nhuận, ngụ khóm 6, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời).
Ngày 11.11.2017, tàu cá CM - 9211TS đang hoạt động trên biển thì bị lực lượng của Malaysia bắt giữ cho đến nay.
Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau gửi thông tin đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị cùng phối hợp xác minh thông tin về địa điểm giữ người, mức án, chi phí bảo lãnh... đối với 4 ngư dân trên để cùng phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.