Gia đình nạn nhân sụp 'ổ voi' trên QL1 đề nghị khởi tố vụ án

Đức Huy
Đức Huy
23/12/2018 07:47 GMT+7

“Tánh là con trai duy nhất của gia đình tôi. Gia đình tôi rất phẫn nộ về sự thiếu trách nhiệm trong việc sửa chữa, duy tu đoạn đường bị hư hỏng đã gây ra cái chết oan ức cho con tôi”, ông Danh nói.

Chiều 22.12, ông Trần Danh (72 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Bắc, H.Đông Hòa, Phú Yên) cho biết đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông trong vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 10.12 tại thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông (H.Đông Hòa), làm anh Trần Nguyễn Quang Tánh (34 tuổi, con ruột của ông Danh) tử vong tại chỗ (Thanh Niên ngày 11.12 đã thông tin).
Ông Danh cho biết đã gửi đơn đề nghị khởi tố cho Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hòa và Viện KSND H.Đông Hòa qua đường bưu điện vào ngày 21.12. Trong đơn, ông Danh đề nghị làm rõ trách nhiệm hình sự về hành vi của ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) Thăng Long thuộc Bộ GTVT, đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp và mở rộng QL1 đoạn qua Phú Yên, vì có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông theo điều 281 bộ luật Hình sự 2015.
Ông Danh còn yêu cầu BQLDA Thăng Long có trách nhiệm dân sự về vụ tai nạn của anh Tánh. Theo ông Danh, anh Tánh chết đã để lại 2 con nhỏ, trong đó một cháu 7 tuổi và một cháu mới 27 tháng tuổi, nên BQLDA phải có trách nhiệm phụ cấp nuôi dưỡng 2 cháu cho đến khi 18 tuổi. Ông Danh cũng đề nghị BQLDA Thăng Long phải chịu trách nhiệm về chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình theo quy định pháp luật.
“Tánh là con trai duy nhất của gia đình tôi. Gia đình tôi rất phẫn nộ về sự thiếu trách nhiệm trong việc sửa chữa, duy tu đoạn đường bị hư hỏng đã gây ra cái chết oan ức cho con tôi”, ông Danh nói.
Liên quan đến vụ việc này, đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng công an H.Đông Hòa, cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây ra cái chết của anh Tánh. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự thì Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hòa sẽ khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.
Trong buổi làm việc với Bộ GTVT và tỉnh Phú Yên mới đây, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cũng đề nghị Công an H.Đông Hòa sớm kết luận nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến “ổ voi” khiến anh Tánh chết tại chỗ, từ đó Bộ GTVT sẽ xác định trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý.
Trước đó, BQLDA Thăng Long đã đình chỉ trách nhiệm phụ trách điều hành trực tiếp tại hiện trường dự án QL1 qua Phú Yên đối với ông Nguyễn Hoàng Khánh, Phó phòng Điều hành dự án 2 (BQLDA Thăng Long), để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân; nghiêm khắc phê bình ông Vũ Ngọc Dương, Phó giám đốc BQLDA Thăng Long và ông Nguyễn Minh Lương, Trưởng phòng Điều hành dự án 2 (BQLDA Thăng Long) do chưa chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục sửa chữa hư hỏng trên tuyến; điều động 2 ông này trực tiếp điều hành hiện trường dự án kể từ ngày 16.12 cho đến khi hoàn thành xong công tác khắc phục các hư hỏng tồn tại trên toàn dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.