Giả gái mời khách mua dâm rồi móc điện thoại

18/11/2016 11:21 GMT+7

Thấy một du khách nam đang đi bộ trên vỉa hè, hai đối tượng giả gái liền áp sát, sờ soạng “chỗ kín” chào mời mua dâm và lợi dụng móc điện thoại, bỏ trốn.

Rạng sáng 18.11, Tổ đặc nhiệm hình sự thuộc Công an Q.1 (TP.HCM) đang tuần tra trên các tuyến đường trung tâm TP thì phát hiện hai người nam giả gái đi trên xe máy BS: 59T1 - 948.31 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo.
Khi đến trước số nhà 223 Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), phát hiện một nam du khách đang đi bộ trên vỉa hè, hai nghi phạm dừng xe. Nghi phạm ngồi sau áp sát du khách nam sờ soạng vào “chỗ kín”, mời mua dâm và móc lấy chiếc điện thoại trong túi quần của nạn nhân rồi leo lên xe của đồng phạm bỏ chạy.
Phát hiện vụ việc, tổ tuần tra tăng tốc đuổi theo. Đến đường Trần Hưng Đạo, tổ đặc nhiệm đã vượt lên đạp ngã, khống chế hai nghi phạm cùng tang vật.
Điện thoại hai “bê đê” trộm của du khách - Ảnh: CTV
Điện thoại hai đối tượng giả gái trộm của du khách Ảnh: CTV
Tại Công an P.Phạm Ngũ Lão, hai nghi phạm được xác định là: Nguyễn Minh Tú (29 tuổi) và Mai Phước Hoàng (41 tuổi). Cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo công an, chiêu thức giả gái sờ soạng “chỗ kín”, mời du khách mua dâm để đánh lạc hướng sau đó lợi dụng trộm tài sản là không mới. Nạn nhân của những chiêu thức này đa phần là những du khách nam đi bộ đêm khuya tại trung tâm TP.HCM.
Trước đây, Công an Q.1 đã rất nhiều lần phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp tương tự.

tin liên quan

Giả gái mời khách đi ‘vui vẻ’, lấy trộm iPhone 6
Nghi phạm giả gái, đi xe máy trên các tuyến đường trung tâm TP, phát hiện du khách nam liền áp sát vờ sờ soạng, mời đi “vui vẻ”. Lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, nghi phạm móc điện thoại bỏ chạy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.