Gia Lai thu hồi 30.000 ha đất để trồng rừng

14/05/2017 07:59 GMT+7

Mục tiêu trong năm 2017, toàn tỉnh Gia Lai trồng thêm gần 7.500 ha ba loại rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh huy động nguồn lực để trồng thêm 1 triệu cây phân tán, tương đương với 1.000 ha rừng. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch trong 3 năm từ 2017 - 2019 sẽ thu hồi tối thiểu 30.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên toàn bộ 17 huyện, thị xã, TP để giao đất cho người dân trồng rừng có hưởng lợi nhằm nâng độ che phủ rừng của địa phương.
Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch này, tỉnh Gia Lai gặp nhiều vướng mắc khó giải quyết do tại nhiều địa phương, chính quyền, lực lượng chức năng đã lỏng lẻo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng, nên hàng chục ngàn héc ta rừng đã bị lấn chiếm trái phép. Nhiều diện tích bị chiếm đã được người dân canh tác, trồng các loại cây công nghiệp ổn định từ nhiều năm qua nên khi thu hồi, tỉnh cũng cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.