Giả làm người tàn tật bán vé số

17/09/2017 09:07 GMT+7

Theo công an, hơn 3 tháng nay, T. ăn mặc rách rưới, thường xuyên lết trên cầu Bình Triệu (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) để bán vé số.

Ngày 16.9, Công an P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã buộc N.M.T (30 tuổi, quê Phú Yên) viết cam kết không tái phạm hành vi giả người tàn tật lết trên cầu Bình Triệu để bán vé số.
Theo công an, hơn 3 tháng nay, T. ăn mặc rách rưới, thường xuyên lết trên cầu Bình Triệu (P.Hiệp Bình Chánh) để bán vé số.
Sự việc gây nguy hiểm cho chính T. và những người lưu thông qua cầu. Tại trụ sở công an, T. thừa nhận hành vi của mình là sai. Sau khi được giải thích, T. viết cam kết không tái phạm và được gia đình bảo lãnh về nhà.

tin liên quan

Giả dạng ăn xin… “vào mùa”
(TNO) Trong những ngày Tết, hàng chục ngàn người từ TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu… đổ về chùa Bà (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) để xin lộc, cầu phước cho gia đình và người thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.