Gia tăng tỷ lệ thừa cân béo phì

31/05/2010 23:55 GMT+7

Hôm qua 31.5, TS Lê Danh Tuyên, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết, điều tra mới nhất về tình trạng dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ do Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em và phụ nữ đều tăng lên.

Thời điểm năm 2009 so với năm 2000: thừa cân và béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi tăng đến 6,2 lần. Với bà mẹ có con dưới 5 tuổi, tỷ lệ này tăng gần gấp đôi (từ 3% lên 5,8%). Thừa cân và béo phì ở nông thôn dù xuất hiện sau nhưng có tốc độ tăng nhanh hơn thành thị trong những năm gần đây.

Nguyên nhân chính dẫn đến thừa cân và béo phì là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ít vận động, trẻ em được nuôi dưỡng không đúng cách, thức ăn nhanh nhiều năng lượng, thiếu thời gian và địa điểm cho hoạt động thể lực, vui chơi...         

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.