Giải cứu bé trai 10 ngày tuổi bị đem bán sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/03/2021 13:10 GMT+7

3 nghi phạm bán trẻ sơ sinh qua khu vực biên giới H.Bình Liêu (Quảng Ninh) vừa bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 19.3, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
Cụ thể, 3 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Vũ Ngọc Anh (58 tuổi), Nguyễn Thị Thương (19 tuổi) cùng ở số nhà 88 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội; Hoàng Văn Thành (29 tuổi) ở xã Quan Sơn, H.Chi Lăng, Lạng Sơn.
Trước đó, sáng 18.3, tại TT.Bình Liêu (H.Bình Liêu), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Việt Nam) phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 3 nghi phạm trên khi đang ôm một cháu bé sơ sinh, với ý định bán sang Trung Quốc.
Đáng chú ý, kiểm tra trên người Hoàng Văn Thành, lực lượng chức năng còn thu giữ 50 gram heroin, 70 viên ma túy tổng hợp.
Danh tính cháu bé sau đó được xác định là Trần Bảo N. (10 ngày tuổi) con chị Trần Thị T. (29 tuổi, ở xã Đông Minh, H.Tiền Hải, Thái Bình), là sản phụ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Ngay sau đó, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh phối hợp với Phòng LĐ-TB-XH H.Bình Liêu hỗ trợ chăm sóc cháu Trần Bảo N.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án về tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội tàng trữ ma túy trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.