'Giải cứu' tàu cá ở cảng Đông Tác

Đức Huy
Đức Huy
02/02/2018 11:25 GMT+7

UBND tỉnh Phú Yên đã đồng ý cho phép tiến hành nạo vét tạm thời khu vực cửa biển Đà Diễn để tạo điều kiện cho tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Đông Tác ra khơi.

Ngày 2.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo khẩn cấp về việc giao cho TP.Tuy Hòa khẩn trương thực hiện việc nạo vét tạm thời cửa biển Đà Diễn.
Trước đó Ban Lạch và Nghiệp đoàn Nghề cá P.Phú Đông, P.6 (TP.Tuy Hòa) đã có kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên về tình trạng cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp nặng khiến tàu cá của ngư dân bị "nhốt".
Ông Huỳnh Nuồng, Phó ban Lạch P.Phú Đông, cho biết cửa biển Đà Diễn liên tục bị bồi lấp khiến tàu cá của ngư dân không thể vào cảng cá Đông Tác mà phải di chuyển vào cảng cá Phú Lạc cách hàng chục cây số, khiến chi phí chuyến biển tăng cao. Việc khơi thông cửa biển Đà Diễn là để “giải thoát” cho tàu cá của ngư dân ra vào cảng cá Đông Tác.
Ông Nuồng kiến nghị: “Phải khơi luồng lạch cửa vào cảng cá Đông Tác rộng hơn 50 m đủ độ sâu cho tàu cá từ 400 - 700 mã lực ra vào thuận lợi. Ngoài ra, chính quyền cần tiếp tục xây kè kiên cố từ cảng cá Đông Tác ra cửa biển Đà Diễn để bảo vệ luồng lạch và bờ kè nam TP.Tuy Hòa”.
Cũng vì luồng lạch bị bồi lấp, không thể ra vào cảng cá Đông Tác, nhiều tàu cá phải sử dụng vỉa hè kè Bạch Đằng (P.6, TP.Tuy Hòa) để chuyển cá lên bờ, hoặc tiếp nhiên liệu cho chuyến biển.
Vỉa hè kè Bạch Đằng trở thành "cảng cá" bất đắc dĩ Ảnh: Đức Huy
Ngư dân phải tạm thời chuyển cá vừa đánh bắt được lên vỉa hè kè Bạch Đằng (TP.Tuy Hòa) vì tàu cá không vào được cảng cá Đông Tác Ảnh: Đức Huy

Trước mắt, theo ông Nguyễn Lương Sinh, TP.Tuy Hòa đã vận động được nguồn kinh phí nạo vét tạm thời cửa biển Đà Diễn từ một doanh nghiệp địa phương. Việc nạo vét sẽ được Sở NN - PTNT Phú Yên giám sát chặt chẽ và báo cáo trực tiếp cho UBND tỉnh Phú Yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.