Giải quyết mâu thuẫn làm ăn bằng… mìn tự tạo

10/08/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Tại trụ sở công an, Thiều Văn Hiếu (22 tuổi, quê quán xã Đội Bình, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội) đã khai nhận, do mâu thuẫn trong kinh doanh nên Hiếu đem theo 1 quả mìn tự tạo, dây cháy chậm, đến quán ăn của anh Tuất châm lửa, ném mìn vào cửa hàng.

(TNO) Công an H.Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, ngày 10.8 đã triệu tập Thiều Văn Hiếu (22 tuổi, quê quán xã Đội Bình, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội) tới trụ sở công an để điều tra làm rõ về vụ việc dùng mìn tự tạo ném vào nhà người khác.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10.8, trước cửa quán ăn của gia đình anh Nguyễn Văn Tuất (30 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội) bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn.

Theo lời anh Tuất, khi gia đình anh chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì phát hiện quả mìn đang cháy, nên đã nhanh tay nhặt, ném ra ngõ và sau đó quả mìn phát nổ. Rất may không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 3 thanh thuốc nổ trọng lượng 400 gam, 1 dây cháy chậm, 1 xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định người ném quả mìn tự tạo vào nhà anh Tuất là Thiều Văn Hiếu.


Thiều Văn Hiếu - Ảnh: Hà An

Tại trụ sở công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do mâu thuẫn trong kinh doanh nên Hiếu nghĩ cách trả thù. Khoảng hơn 1 giờ ngày 10.8, Hiếu đi xe máy đem theo 1 quả mìn tự tạo, dây cháy chậm, đến quán vịt anh Tuất châm lửa, ném mìn vào cửa hàng anh Tuất và sau đó bỏ trốn.

Hiếu cũng khai nhận, mua mìn của một người gặp ở Bến xe Mỹ Đình với giá 150.000 đồng gồm cả kíp và dây cháy chậm, thuốc nổ. Sau khi mang về, Hiếu được sự chỉ dẫn của người bán chế tạo thành mìn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.