Giảm 3 Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Định

25/05/2017 20:21 GMT+7

Ngày 25.5, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với việc Sở TN-MT tỉnh Bình Định có 6 Phó giám đốc.

Theo đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết dứt điểm số Phó giám đốc vượt quá quy định tại Sở TN-MT tỉnh, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định.
Như Thanh Niên đã thông tin, hiện Sở TN-MT tỉnh Bình Định có 6 Phó giám đốc sở, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định có 5 Phó giám đốc sở. Sau đó, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra và có báo cáo về việc này.

tin liên quan

Một sở có đến 6 phó giám đốc
'Một Sở có đến 6 phó giám đốc là nhiều so với quy định, về lâu dài cần thu gọn, củng cố sắp xếp công việc lại theo hướng giảm kiêm nhiệm', Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Định Đặng Trung Thành thừa nhận.
Ngày 25.5,  ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết từ ngày 1.6, các sở thuộc UBND tỉnh Bình Định sẽ không có đơn vị nào quá 3 Phó giám đốc sở theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Riêng Văn phòng UBND tỉnh Bình Định vẫn còn 4 Phó chánh văn phòng, theo quy định là thừa một người. Tuy nhiên, có 1 Phó chánh văn phòng đang kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tiếp công dân của tỉnh.
“Hiện UBND tỉnh Bình Định đang xin ý kiến Bộ Nội vụ, nếu Bộ đồng ý thì sẽ giữ nguyên 4 Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, nếu không đồng ý thì sẽ giảm bớt 1 Phó Chánh văn phòng, người này chỉ còn giữ chức Trưởng ban Ban Tiếp công dân của tỉnh”, ông Dũng cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.