Giảm đi lại vì dịch Covid-19, tai nạn giao thông vẫn tăng

Mai Hà
Mai Hà
16/04/2020 20:03 GMT+7

Dù đi lại giảm sút nhiều vì dịch Covid-19 , nhưng tai nạn giao thông tại TP.HCM trong tháng 3 vẫn tăng 33% về số vụ, 46% số người chết so với cùng kỳ 2019.

Chính phủ vừa có công điện gửi Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và các địa phương về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trong quý 2.2020.
Theo đó, trong quý 1, tai nạn đã giảm sâu cả 3 tiêu chí: giảm 13,9% về số vụ, giảm 18,2% số người chết và 18,2% số người bị thương. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; 16 địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý 1.
Đặc biệt, 7 tỉnh có số người chết do tai nạn tăng trên 20% là Ninh Thuận, Cao Bằng, Bến Tre, An Giang, Phú Yên, Bắc Kạn, Bạc Liêu. Tai nạn giao thông tại TP.HCM trong tháng 3 vẫn tăng 33% về số vụ, 46% số người chết so với cùng kỳ 2019.
Nguyên nhân do từ khi cả nước tập trung phòng chống dịch Covid-19, một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức cho rằng lực lượng tuần tra tập trung chống dịch, dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, đua xe trái phép…
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung đảm bảo an toàn giao thông trong quý 2/2020. Trong đó, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm song song với nhiệm vụ phòng chống dịch. Xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất với hành vi tụ tập đua xe trái phép, cương quyết trấn áp, trừng trị những đối tượng mạnh động…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.