Giám đốc Cảnh sát PCCC: Khi đến thì lửa đã bao trùm toàn bộ

Đại tá, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM Lê Tấn Bửu cho biết khi đến hiện trường cháy gara Thần Châu và cửa hàng Thế Giới Di Động thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ.

Đại tá, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM Lê Tấn Bửu cho biết khi đến hiện trường cháy gara Thần Châu và cửa hàng Thế Giới Di Động thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ.

Nói về công tác chữa cháy ở vụ cháy ở garage Thần Châu và cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động ở hẻm 189 Cống Quỳnh trưa 30.1, đại tá Bửu khuyến cáo khi xảy ra cháy, người dân nên báo ngay cho lực lượng PCCC thì công tác chữa cháy mới đạt hiệu quả cao.
Trước câu hỏi về phản ánh của người dân là lực lượng PCCC đến chậm so với mong đợi, ông Bửu khẳng định khi nhận được tin báo, lực PCCC quận 1 đã có mặt tại hiện trường và đã kịp thời khống chế vụ cháy.
VIDEO: Đại tá Bửu lý giải vụ nguyên nhân khiến vụ cháy thiêu rụi toàn bộ gara Thần Châu
Ông Bửu xác nhận, lực lượng PCCC nhận được tin báo lúc 11 giờ 10 phút, tức trước đó đã xảy ra cháy tự do, đoán chừng 10 phút. Khi lực lượng PCCC có mặt thì lửa đã bao trùm và cháy lan sang cửa hàng TGDĐ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.