Giám đốc sở trẻ nhất nước trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam

Giám đốc sở trẻ nhất nước Lê Phước Hoài Bảo trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam với số phiếu cao.

Sáng 25.5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa 9 (nhiệm kỳ 2016-2021), với 60 đại biểu trúng cử.
Người có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Bắc Trà My (tỉ lệ 94,44%).
Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Phước Hoài Bảo cũng trúng cử với tỉ lệ phiếu cao - 83,03%. Ông Hoài Bảo cũng là người dẫn đầu số phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 7 (gồm 11 xã, thị trấn vùng trung và vùng đông của huyện Thăng Bình).
Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư trẻ nhất nước Lê Phước Hoài Bảo tại phiên họp HĐND tỉnh khóa 8 hồi tháng 12.2015.Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Giám đốc sở trẻ nhất nước Lê Phước Hoài Bảo tại phiên họp HĐND tỉnh khóa 8 hồi tháng 12.2015. Ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh
Phiên họp đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 14.6.
Một “trục trặc” nhỏ trong kỳ bầu cử tại Quảng Nam vừa qua là 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã sẽ phải tiến hành “bầu cử thêm”.
Ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết do khu vực bầu cử HĐND xã của xã đảo Tam Hải, H.Núi Thành chưa bầu đủ số lượng đại biểu (8 ứng cử để ấn định bầu 5, nhưng mới bầu được 4 đại biểu), nên sẽ phải tổ chức bầu thêm vào ngày 28.5 tới.
Với kết quả này, ông Lê Phước Hoài Bảo là 1 trong 2 đại biểu dưới 35 tuổi trúng cử. Tỉ lệ đại biểu trúng cử dưới 35 tuổi chiếm 3,3% tổng số đại biểu.
Tỉ lệ phiếu bầu của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam: ông Nguyễn Ngọc Quang (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) 76,84%, ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh) 85,02%, ông Phan Việt Cường (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy) 74,24%.
Một giáo viên có tên trong danh sách trúng cử, đó là bà Ngô Thị Minh Hiền, giáo viên trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.