Giành chỗ ngủ, ngư dân đâm chết bạn chài

21/11/2015 17:02 GMT+7

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục tạm giữ hình sự ngư dân Trần Thanh Long (26 tuổi) để làm rõ hành vi giết bạn chài.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục tạm giữ hình sự ngư dân Trần Thanh Long (26 tuổi) để làm rõ hành vi giết bạn chài.

Trần Thanh Long bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Nguyễn TúTrần Thanh Long bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo điều tra, trưa 19.11, sau 4 ngày hành nghề lưới rút, tàu cá BĐ 96585 do ông Huỳnh Tấn Việt (36 tuổi, cùng ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đưa 3 tấn cá ngừ, cá thu cập âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.
11 lao động bốc cá bán đến tối được 1 tấn thì thương lái cho bia và gà nên nghỉ để nhậu trên tàu. Nhậu xong, Long mắc võng nằm ngủ thì bị ngư dân Nguyễn Văn Kích (44 tuổi) nằm dưới sàn tàu gác chân lên võng.
Long nói anh Kích thả chân xuống để Long ngủ, từ đó cả hai mâu thuẫn, anh Kích đánh Long trước và bị đánh trả nên anh Kích vào bếp lấy dao; tuy nhiên, Long tước được con dao và đâm trúng ngực anh Kích. Sau đó Long lên bờ đón xe về quê trốn. Nghe tin, thuyền trưởng Việt thuê xe ôm chở ông Kích đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Nhận tin báo, PC45 vào Bình Định đón lõng, vận động gia đình liên lạc, yêu cầu Long về nhà trình diện, sau đó di lý ra Đà Nẵng.
Cả gia đình Long đều là ngư dân, Long là anh đầu, nghỉ học từ sớm theo nhà đi biển, nuôi 2 em ăn học tại TP.HCM. Còn Kích cũng là lao động chính trong gia đình, nuôi vợ và 3 con nhỏ, giữa hai người trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ vì giành chỗ ngủ nhưng do đã nhậu nhẹt nên không kiềm chế được mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.