Giao Quyền Chủ tịch, Tổng giám đốc Viettel cho thiếu tướng Lê Đăng Dũng

Chí Hiếu
Chí Hiếu
25/01/2019 20:48 GMT+7

Sau gần 6 tháng được giao nhiệm vụ phụ trách Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel , thiếu tướng Lê Đăng Dũng vừa được Thủ tướng giao Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng giám đốc tập đoàn này.

Chiều nay, 25.1, Văn phòng Chính phủ đã thông báo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc giao Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) đối với Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, phụ trách Chủ tịch kiêm phụ trách Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.
Trước đó, hồi cuối tháng 7.2018, thiếu tướng Lê Đăng Dũng được trao quyết định giao giữ chức vụ phụ trách Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng làm việc tại Viettel từ năm 1996. Ông từng giữ các chức vụ Phó giám đốc và Phó tổng giám đốc của Viettel 16 năm. Ông Dũng cũng đã có 5 năm là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Viettel và giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) từ năm 2016.
Trước đó, vào cuối tháng 7.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Gần 3 tháng sau đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.