Giấu cả kho pháo trong nhà để bán Tết

03/02/2018 21:26 GMT+7

Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vừa bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Ngày 3.2, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phong (48 tuổi, trú tại thôn Bình Sơn Đông); Lưu Văn Xa, (37 tuổi, trú thôn Bắc Mã 1) và Nguyễn Thế Đô (19 tuổi, trú thôn Bắc Mã 2) cùng xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, đề điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ, ngày 2.2, tại Trạm dừng nghỉ Quảng Ninh, thôn Tân Thành, xã Bình Dương, Công an thị xã Đông Triều phát hiện Lưu Văn Xa và Nguyễn Thế Đô cất giấu trong người 48 quả pháo trứng. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Văn Phong để đốt trong đêm giao thừa.
Qua lời khai trên, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thị xã Đông Triều ập vào nhà Nguyễn Văn Phong và bắt quả tang đối tượng này tàng trữ 248,5 kg pháo các loại. Phong khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng không quen biết tại thành phố Móng Cái rồi đem về nhà bán kiếm lời trong dịp Tết. 
Số pháo Nguyễn Văn Phong giấu trong nhà để bán kiếm lời Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Theo thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an thị xã Đông Triều, thủ đoạn của Nguyễn Văn Phong khá tinh vi, đối tượng chia nhỏ và giấu pháo nổ ở nhiều nơi trong nhà và không bán pháo cho người lạ, sợ cơ quan chức năng phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.