Giấu ma túy trong kem ủ tóc, 14 lần qua mặt ngành hàng không

18/09/2015 16:26 GMT+7

(TNO) Cả 14 lần, Duy đều giấu ma túy vào các hộp kem ủ tóc, chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội vào Đà Nẵng để Huy, Trang đến Công ty dịch vụ hàng không Nasco nhận rồi giao cho con nghiện mà không bị phát hiện.

(TNO) Cả 14 lần, Duy đều giấu ma túy vào các hộp kem ủ tóc, chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội vào Đà Nẵng để Huy, Trang đến Công ty dịch vụ hàng không Nasco nhận rồi giao cho con nghiện mà không bị phát hiện.

Từ trái qua: Thắng, Phúc, Huy, Duy, Trang - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 18.9, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Ngọc Duy (31 tuổi, ngụ đường Láng) 12 năm tù; Đan Phương Thắng (ngụ khu tập thể Kim Liên, cùng Q.Đống Đa Hà Nội) 10 năm tù; Phạm Thái Huy (cùng 27 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) 9 năm tù; Trương Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Lê Thị Trang (21 tuổi, ngụ xã Liên Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng 8 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, chiều 15.9.2014, Trang giao 90 viên thuốc lắc giá 20 triệu đồng cho Phúc trước 392 Hùng Vương, Q.Thanh Khê thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang. Từ khai nhận của Trang, tối cùng ngày, Công an bắt tiếp Huy tại nhà, thu giữ 3,187 gam “đá”.
Trang khai là tình nhân của Duy từ tháng 6.2014, trong tháng 9.2014 5 lần giúp Duy giao ma túy, chuyển 34 triệu đồng và được “bo” 3,5 triệu đồng. Huy khai từ 25.7 đến 15.9.2014, 9 lần giao ma túy giúp Duy, chuyển khoản cho Duy 157 triệu đồng.
Cả 14 lần này, Duy đều giấu ma túy vào các hộp kem ủ tóc, chuyển bằng đường hàng không từ Hà Nội vào Đà Nẵng để Huy, Trang đến Công ty dịch vụ hàng không Nasco nhận rồi giao cho con nghiện mà không bị phát hiện. Còn Phúc 2 lần mua ma túy của Duy và 15 lần bán cho con nghiện  .
Sau khi 3 đàn em Phúc, Huy, Trang bị bắt, đầu tháng 12.2014, Duy vào Đà Nẵng xây dựng lại đường dây, giao Thắng mang ma túy từ Hà Nội vào Đà Nẵng tiêu thụ.
Đáng chú ý, cả 2 lần Thắng đều giấu ma túy trong người, mang lên máy bay nhưng qua lọt kiểm soát sân bay Nội Bài và Đà Nẵng. Trong đó lần đầu vào tháng 12.2014, Thắng mang 10 gam "đá" giá 19,5 triệu đồng, giao cho Duy và được trả công 3 triệu đồng. Tương tự, ngày 15.12.2014, Thắng mang 5 gói 28,898 gam “đá”, 107 viên thuốc lắc (29,094 gam), 2 gói heroin (0,206 gam) đi máy bay vào Đà Nẵng mà không bị phát hiện.
Tuy nhiên khi đến Đà Nẵng tối cùng ngày, Thắng bị Công an TP.Đà Nẵng bắt cùng ma túy trước khách sạn Bloom 204 đường 3.2, Q.Hải Châu, Duy bị bắt ngay trong phòng 405 khách sạn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.