Giếng nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm xăng

20/12/2013 20:29 GMT+7

(TNO) Ngày 20.12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Bình Phước) đã về thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước để kiểm tra việc nhiều giếng nước sinh hoạt của người dân nhiễm xăng nặng.

(TNO) Ngày 20.12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Bình Phước) đã về thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước để kiểm tra việc nhiều giếng nước sinh hoạt của người dân nhiễm xăng nặng.

>> Khốn khổ vì nguồn nước nhiễm xăng dầu




Nước múc từ giếng lên bị nhiễm xăng nặng

Trước đó, một số hộ dân sống xung quanh trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng (do ông Trần Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Hạng làm chủ) phát hiện nước giếng đang sử dụng bị nhiễm xăng, không thể sử dụng.

Bà Cấn Thị Ngãi, một hộ dân sống gần trạm xăng, cho biết thời gian gần đây, khi gia đình bà bơm nước lên sử dụng thì ngửi thấy nước hôi mùi xăng rất nặng. Để có nước dùng trong sinh hoạt, hằng ngày gia đình bà Ngãi phải đi xin nước nơi khác về sử dụng.

Không riêng gì bà Ngãi, giếng nước của ông Hoàng Văn Môn cũng bị nhiễm xăng rất nặng.

“Giếng đào đã sử dụng hơn 15 năm nay không thấy gì nhưng 3 tuần nay nước có mùi rất lạ. Múc nước lên bật quẹt đốt là cháy bừng”, ông Môn nói.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định bồn xăng của trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng bị rò rỉ sâu dưới lòng đất 10-15 m, với bán kính khoảng 70 m2 và tràn vào giếng của hơn 10 hộ dân.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ trạm xăng niêm phong, ngưng hoạt động để khắc phục hậu quả.

Mặt khác, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước ô nhiễm, không được bơm nước, sử dụng điện, lửa gần giếng nước nhằm tránh xảy ra cháy nổ.

“Việc khắc phục hậu quả sẽ rất khó khăn và sẽ mất thời gian dài vì lượng xăng rò rỉ ra quá nhiều và ăn sâu dưới lòng đất”, ông Lê Văn Toàn, Phó trưởng Công an xã Long Hà cho biết.

Trạm xăng Hồng Hạng
Trạm xăng Hồng Hạng

Nước múc từ giếng lên có thể đốt cháy
Nước múc từ giếng lên có thể đốt cháy

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Hơn 54 tấn cá bè chết do ô nhiễm nguồn nước
>> Một công ty liên doanh gây ô nhiễm nguồn nước
>> Vũ khí mới chống ô nhiễm nguồn nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.