Giết người, trốn truy nã suốt 24 năm

20/12/2017 18:33 GMT+7

Ngày 20.12, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Khoát (tên gọi khác là Trần Thanh Quang, 48 tuổi, trú TT.Kiến Đức, H.Đắk R’lấp) về tội giết người.

Theo cáo trạng, nghi ngờ ông Trần Văn Lĩnh (sinh năm 1960, trú H.Đắk R’lấp) là người đánh mình trước đó nên khoảng 22 giờ ngày 12.4.1993, khi gặp ông Lĩnh tại đoạn QL14 (đoạn thuộc thôn 1, xã Kiến Đức, H.Đắk R’lấp, nay là tổ dân phố 6, TT.Kiến Đức, H.Đắk R’lấp), Khoát đã dùng 1 thanh gỗ đánh nhiều nhát vào đầu và người ông Lĩnh, khiến nạn nhân ngã xuống đường, sau đó tử vong.
Sau khi gây án, Khoát đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày 31.8.2017 bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tại xã Bình Minh, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước theo quyết định truy nã.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Khoát 20 năm tù giam về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện gia đình bị hại tổng số tiền hơn 676 triệu, trừ đi 6 chỉ vàng đã đưa trước đó (tương đương 21 triệu đồng) thì bị cáo phải bồi thường hơn 655 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.