Giết vợ trên giường ngủ bị kết án chung thân, tiếp tục cứa cổ bạn tù

24/09/2016 12:34 GMT+7

Đang thụ án chung thân vì tội “Giết người”, Mai Chiếm Thắng tiếp tục dùng dao cứa cổ bạn tù để giải quyết mâu thuẫn...

Ngày 24.9, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho hay Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Chiếm Thắng (36 tuổi, hiện đang thụ án tại Trại giam Nghĩa An, thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 7.2016, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thắng đã cầm dao cắt giấy cứa cổ và đâm nhiều nhát vào tay, mặt của bạn tù Đ.Đ.L (38 tuổi, đang thụ án về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, trước khi vào tù trú tại xã Hưng Chính, H.Hưng Nguyên, Nghệ An). Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của L. là 16%.
Thắng là thủ phạm gây ra vụ án rúng động tại địa phương khi dùng dao đâm chết vợ ngay trên giường ngủ vào rạng sáng mùng 2 tết âm lịch (nhằm ngày 2.2.2014 dương lịch) vì ghen tuông. Ngày 26.6.2014, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án chung thân đối với Thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.