Giở trò đồi bại bất thành, sát hại bé gái hàng xóm, nhận án tử hình

18/11/2016 14:48 GMT+7

Sau khi nhậu về mở điện thoại ra coi phim sex, Mười thấy bé gái hàng xóm đi ngang qua nhà nên rủ vào nhà giở trò đồi bại rồi sát hại bé gái.

Trưa 18.11, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Mười (44 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về 2 tội danh “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”.
Theo cáo trạng, chiều 6.8, sau khi uống rượu, Mười về nhà nằm xem phim sex trên điện thoại. Khi thấy bé gái hàng xóm (7 tuổi) đi ngang qua, Mười nảy sinh dục vọng, gọi bé gái vào nhà giở trò đồi bại.
Bé gái vùng vẫy thoát được, vừa khóc vừa dọa méc mẹ. Mười sau đó ra tay sát hại bé gái một cách dã man.
Người dân địa phương tập trung theo dõi tại phiên tòa xét xử lưu động Ảnh: Thanh Đức

Tại phiên tòa lưu động ngày18.11 xét xử ở trụ sở UBND xã Thành Lợi, Mười thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mười cho biết hành vi của mình là do đã uống rượu và bị ảnh hưởng, kích động do vừa xem phim sex.

Theo Hội đồng xét xử, Mười cùng lúc phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng là "giết người" và "hiếp dâm trẻ em". Hành vi của bị cáo quá tàn ác, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mười mức án tử hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.