Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử Quốc hội khóa 15

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/03/2021 14:27 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một trong 4 người được Bộ Công an giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Lâm là nhân sự được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ.

Sáng 5.3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Hội nghị đã thông qua danh sách 4 người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, gồm: đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ); trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại tá Vũ Huy Khánh, Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư).
Sau khi nghe ý kiến của các cư tri, ý kiến của cơ quan giới thiệu và ý kiến của người được giới thiệu ứng cử, hội nghị đã biểu quyết, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu 4 người, gồm các ông: Tô Lâm, Trần Quốc Tỏ, Lê Tấn Tới và Vũ Huy Khánh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu 4 người nói trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Đại tướng Tô Lâm nói về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tại Quốc hội khóa 14 tháng 11.2020

Ông Tô Lâm sinh năm 1957 (64 tuổi), quê quán Hưng Yên, trình độ giáo sư, tiến sĩ. Sự nghiệp của ông Tô Lâm gắn liền với ngành công an. Từ năm 1988, ông lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I.
Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội XI của Đảng (năm 2011), ông Lâm được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI. Tới tháng 9.2014, ông Lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.
Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông Lâm được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, rồi Bộ Chính trị khóa XII, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1.2019, ông Lâm được phong quân hàm đại tướng.
Tại Đại hội XIII, ông Lâm tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII. Ông Lâm là đại biểu Quốc hội khóa 14.
Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 (59 tuổi), quê quán Ninh Bình, trình độ phó giáo sư, tiến sĩ ngành Khoa học An ninh. Ông Tỏ là em trai cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Năm 2014, khi đang là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm thiếu tướng Công an nhân dân, ông Tỏ được điều động, luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2015. Sau đó, ông Tỏ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới tháng 5.2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an và được thăng quân hàm trung tướng vào tháng 9.2020.
Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Tỏ được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, là một trong 6 ủy viên T.Ư khóa XIII của ngành công an. Ông Tỏ cũng là đại biểu Quốc hội khóa 14.

Từ trái qua: Ông Trần Quốc Tỏ, ông Lê Tấn Tới, ông Vũ Huy Khánh

Ảnh Gia Hân

Ông Lê Tấn Tới, sinh năm 1969 (52 tuổi), quê quán Cà Mau, trình độ tiến sĩ Luật. Ông Tới nguyên là Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Năm 2016, ông Tới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, được bầu vào ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh.
Tháng 10.2019, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; thăng quân hàm thiếu tướng. Từ tháng 4.2020, ông Tới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.
Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Tới được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.
Như vậy, trong 4 người được giới thiệu Bộ Công an giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, có 3 người là ủy viên T.Ư khóa XIII, trong đó 1 người là ủy viên Bộ Chính trị.
Theo cơ cấu Quốc hội 15 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, Quốc hội khóa 15 sẽ có 95 người (14%) là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, trong đó có 12 - 14 người là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng.
Ngoài ra, theo cơ cấu phân bổ, ngoài Bộ trưởng Bộ Công an (được phân theo cơ cấu của Chính phủ), ngành công an sẽ có 2 đại biểu ở T.Ư và 9 đại biểu ở địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.