Hà Nội: Cháu bé 4 tuổi tử vong do rơi từ tầng 11 xuống

01/08/2007 13:45 GMT+7

Vào khoảng 7h sáng nay (1.8), tại nhà Nơ 9B khu đô thị mới Linh Đàm (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm: cháu Đặng Xuân Phúc (4 tuổi) bị rơi từ trên tầng 11 xuống đất và chết ngay tại chỗ.

Trước đó, cháu Phúc - ở phòng số 1180 - đã một mình trèo lên lan can trước cửa nhà chơi, trong khi bố mẹ đi vắng và người giúp việc đi chợ. Khi cháu bị rơi xuống, rất nhiều người dân xung quanh đó nhìn thấy nhưng cũng không thể cứu.

Theo người dân địa phương, đây không phải là trường hợp duy nhất bị tử vong vì ngã từ lan can ở khu đô thị Linh Đàm (vào năm 2006 đã có một trường hợp tử vong khi ngã rơi từ trên cao xuống). Người dân đang kiến nghị lên Ban quản lý chung cư về việc nâng cao tường chắn phía lan can để tránh trường hợp tương tự xảy ra. 

Đây có thể xem là sự cảnh báo cho các gia đình có trẻ nhỏ nói riêng và người dân ở chung cư cao tầng nói chung về việc “coi thường độ cao”. 

Tin, ảnh: Cao Phương Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.