Hà Nội: Lái xe taxi giết người đã ra tự thú

19/06/2007 13:47 GMT+7

Ngày 17.6, Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1973, làm nghề lái xe taxi, trú tại A4 An Dương, phường Yên Phụ) đã lên Công an quận Tây Hồ tự thú về tội giết người.

Vào đêm 11.6, cháu Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 1991) đi xe máy Atila sau đèo anh Đổng Chí Đắc (sinh năm 1961, trú tại 105, tổ 11, Thuý Ái II, phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) đến ngã năm Yên Phụ va chạm với xe taxi do Dũng điều khiển. Hai bên xô xát, Dũng đã dùng dao đâm 1 nhát vào đùi trái anh Đắc, rồi lái xe bỏ chạy. Anh Đắc bị chết trên đường đưa đi cấp cứu, do vết đâm làm đứt động mạch.

V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.