Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của 30 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Vũ Hân
Vũ Hân
15/03/2021 10:07 GMT+7

Kết thúc thời gian nhận hồ sơ ứng cử vào 17 giờ hôm qua, 14.3, Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội đã tiếp nhận 30 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 , thấp hơn so với con số 48 của khoá trước.

Theo tin từ Uỷ ban bầu cử TP.Hà Nội, kết thúc giờ tiếp nhận theo quy định, Uỷ ban này đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó có 42 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 30 người tự ứng cử.
Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội là 188, trong đó 185 người được giới thiệu và 3 người tự ứng cử.
Theo cơ cấu, Hà Nội sẽ bầu 29 đại biểu Quốc hội (trong số 500 đại biểu toàn quốc). Trước đó, hôm 4.3, Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội cho biết, qua hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… được giới thiệu ứng cử, Hà Nội đã giới thiệu 59 người ứng cử để bầu ra 29 đại biểu. Tuy nhiên, cho đến nay, con số hồ sơ tiếp nhận đã chỉ còn 42 người được giới thiệu, giảm 17 người.
Về đại biểu HĐND thành phố, qua hiệp thương đã giới thiệu 190 người để bầu 95 đại biểu, nay chỉ còn 185 người được giới thiệu.
Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hà Nội có 48 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 9 người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố.
Sau lần hiệp thương lần thứ 3, chỉ còn 2 người được chọn, trong đó 1 người đã trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội khóa 14, đó là ông Nguyễn Anh Trí, khi đó đang là Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.
Ngoài Hà Nội, TP.HCM cũng đã tiếp nhận 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 16 hồ sơ tự ứng cử.
Sau vòng này, hồ sơ sẽ được bàn giao tới Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành để tổ chức hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử.
Cuộc bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 23.5 trên phạm vi toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.